Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 3312|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - HÃY ĐẠT CHO TỚI MỤC ĐÍCH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:05:43 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

HÃY ĐẠT CHO TỚI MỤC ĐÍCH

Mục đích của chúng ta là trở thành một người giảng Giải Kinh. Mục dích đó rất quan trọng, rất cao qúy và không dễ thành đạt được. Núi càng cao càng khó leo. Sông càng rộng càng khó vượt qua. Chúng ta được kêu gọi để rao giảng Lời Chúa. Để thực hiện tốt nhất việc này chúng ta cần trở thành những người giảng Giải Kinh và phải cố gắng hết sức để đạt cho được mục đích đó.
Giảng Giải Kinh không phải là dễ, nhưng bạn có thể làm được điều đó. Bạn có thể trở thành một diên giả Kinh Thánh . Không phải đùng một cái là bạn trở thành một diễn giả Giải Kinh đâu. Bạn phải khởi đầu Ở một điểm nào đó. Một cuộc hành trình dài được bắt đầu bằng bước chân đi tới đầu tiên.
Tôi muốn nói rõ rằng mặc dầu sự giảng Giải Kinh đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều, nhưng nó lại dễ hơn việc đi tìm tòi suốt Kinh Thánh để làm bài giảng cho mỗi tuần. Chương này sẽ tỏ cho bạn một số những nguyên tắc rất căn bản có liên quan đến sự giảng Giải Kinh.
Hãy biết rõ những gì Lời Chúa có nói và những gì Lời Chúa không nói đến
Tất cả sự giảng luận Kinh Thánh đều bắt đấu với nền tảng này, “Đức Giêhôva phán vậy ”. Câu tuyên bố tích cực này “Đức Giêhôva phán vậy ” đã được nhắc đến khoản hai ngàn lần trong Kinh Thánh. là một Mục sư bạn phải biết những gì Chúa phán và bài giảng của bạn phải phản ánh những gì Chúa phán đó.
Tất cả sự giảng dạy trong Cựu ước đều chủ yếu dựa trên câu tuyên bố mạnh mẽ. “Đức Giêhôva phán vậy ”. Sự giảng dạy trong Tân ước là sự công bố những sự kiện căn bản của Phúc Âm. Nói cách khác, đó là công bố những gì Chúa đã phán dạy họ. Họ không sáng chế ra lời để giảng. Họ chủ yếu nói những gì Đức Chúa Trời đã phán. Sứ điệp của họ là “Đức Giêhôva phán vậy ” đây cũng phải là sứ điệp của chúng ta, “Đức Chúa Trời phán vậy”
MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA SỰ KHÁM PHÁ
Để có thể giảng “Đức Giêhôva phán vậy”bạn phải biết rõ những gì Đức Chúa Trời đã phán. Để biết rõ chúng ta phải khởi hành vào cuộc hành trình khám phá. Để khám phá những gì Đức Chúa Trời đã phán đôi khi ta thấy khó hơn là ta tưởng. Ta cần suy xét đến ba yếu tố
a. Kinh Thánh nguyên văn được viết bằng ba thứ tiếng khác nhau. Đó là:
1/ Tiếng Hêbơrơ (phần lớn Cựu ước)
2/ Tiếng Aram (Một ngôn ngữ gần với tiếng Hêbơrơ được dùng trong một nửa sách Đaniên và hai phân đoạn Ở sách Êxơra)
3/ Tiếng Hy lạp (Tất cả Tân ước)
Hầu hết chúng ta đều không quen biết những cổ ngữ này. Nói cách khác chúng ta không thể đọc Kinh Thánh bằng các nguyên văn Hêbơrơ, Aram và Hylạp. Nếu đọc được thì rất hữu ích, nhưng phần lớn chúng ta không đọc được
b. Kết quả là chúng ta phải dựa phần lớn vào quyển Kinh Thánh đã được dịch sang thứ ngôn ngữ mà chúng ta quen biết. Các dịch giả Kinh Thánh đã làm việc nhiều năm để đưa Lời Chúa vào một ngôn ngữ mà chúng ta có thể hiểu được. Một số người may mắn để có nhiều hơn một bản dịch. Mỗi bản dịch đều cố gắng làm cho Lời Chúa dễ hiểu hơn cho chúng ta. Mỗi bản dịch có một chút ít khác nhau.
c. Để chắc rằng chúng ta đang giảng những gì Lời Chúa thực sự phán dạy đôi khi không phải dễ dàng. Vì chúng ta được kêu gọi giảng Lời Chúa, điều này có nghĩa là với tư cách một Mục sư, chúng ta cần phải làm một học trò cần mẫn và thận trọng khi học lời của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh rất đáng tin cậy
Kinh Thánh rất đáng tin cậy. Bạn có thể nương tựa trên Kinh Thánh.
Chẳng hạn :
Kinh Thánh không bao giờ tuyên bố một đàng rồi nói một điều hoàn toàn khác Ở một nẻo khác . Nói cách khác Kinh Thánh trước sau như một. Kinh Thánh không bao giờ tự mâu thuẫn. Kinh Thánh rất đáng tin cậy.
Một yếu tố an toàn khác nữa là: Kinh Thánh không bao giờ dạy một chân lý quan trọng chỉ trong một chỗ . Những lẽ thật quan trọng luôn luôn được lặp lại. Không bao giờ được phép dùng chỉ một câu để thiết lập những gì Kinh Thánh dạy.
Vì thế điều quan trọng vô cùng là chúng ta phải biết rõ Kinh Thánh.
Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thẻ dành cho Mục sư là hãy dành nhiều thì giờ để đọc và nghiên cứu Kinh Thánh .
Hãy trở thành một chuyên viên về Kinh Thánh.
Đây là cách bạn có thể trở thành một diễn giả Kinh Thánh. Sứ Đồ Phao-lô đã đưa ra những lời khuyên dạy rõ ràng trong thư thứ nhì gởi cho Mục sư trẻ tuổi Timôthê.
“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được , lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật “ (IITi 2Tm 2:15)
Chúng ta hãy xem kỹ phân đoạn này. Có ba điều quan trọng trong câu này mà chúng ta, những Mục sư, phải chú ý cẩn thận.
Thứ nhất, người ta có thể phân phát Lời của lẽ thật một cách sai lầm. Phân phát (bản Việt văn: giảng dạy) không chỉ phải có ý nghĩa đúng mà cũng phải có sự áp dụng đúng nữa. Lời Chúa không bao giờ sai nhưng sự hiểu biết Lời Chúa của chúng ta có thể sai lầm. Kết quả là sự giảng dạy của chúng ta có thể sai lầm. Đây sẽ là một vẫn đề nghiêm trọng. Chúng ta phải chắc là mình “ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật “
Thứ hai, để chắc rằng chúng ta không sai lầm chúng ta phải rất chuyên cần để nghiên cứu Kinh Thánh. có một bản dịch câu này như sau: “Hãy nghiên cứu để tự chứng tỏ bạn đã được Đức Chúa Trời chấp nhận ”. Là một Mục sư, chúng ta phải nghiên cứu thật nhiều. Chỉ có khi chúng ta đọc đi đọc lại Kinh Thánh và chuyên cần tra cứu Kinh Thánh thì chúng ta mới có thể biết chắc điều gì Lời Chúa có phán và điều gì Kinh Thánh không có phán.
Thứ ba, Sửa soạn để giảng Lời Chúa đòi hỏi một công việc khó nhọc. Nếu bạn không cực nhọc nghiên cứu Kinh Thánh thì bạn sẽ đem sự xấu hổ đến cho chính nghĩa của Đấng Christ. Chúng ta không muốn làm một người như thế, nên chúng ta phải làm việc khó nhọc, chịu thương chịu khó để nghiên cứu Kinh Thánh. phải nghiên cứu, nghiên cứu, nghiên cứu Kinh Thánh nhiều hơn nữa.
Kết quả của việc chúng ta khó nhọc nghiên cứu Kinh Thánh là chúng ta sẽ “ngay thẳng giảng dạy Lời của lẽ thật ”. Nhưng thưa Mục sư, điều này sẽ không xảy ra trừ phi chúng ta sẵn sàng chịu khó nghiên cứu Kinh Thánh.
Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại về tầm quan trọng trong công tác của chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu và vâng theo Lời Chúa. Quan điểm này được củng cố mạnh mẽ khi chúng ta đọc những phân đoạn như ITi1Tm 4:6 và IPhi 1Pr 5:2-4. Để làm một diễn giả Kinh Thánh bạn phải tự áp dụng việc nghiên cứu Kinh Thánh. Không phải để trở thành một diễn giả Kinh Thánh. Cần phải tốn thì giờ và công sức mới có thể giải nghĩa Kinh Thánh cách ngay thẳng,đúng đắn.
Tôi có thể khuyên bạn một câu không? Hãy tập trung vào việc đọc và nghiên cứu Kinh Thánh. nếu bạn có đọc sách vỞ khác thì bạn cũng đừng để mất nhiều thì giờ. Phải dành nhiều thì giờ cho nghiên cứu Kinh Thánh. Là Mục sư, Kinh Thánh phải được ưu ti ên. Hãy trở thành chuyên gia về Kinh Thánh.
Bây giờ với bối cảnh này chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu công việc giải nghĩa Kinh Thánh và giảng Giải Kinh . Nếu bạn chỉ mới bắt đầu giảng Giải Kinh hãy chọn một trong những sách dễ nhất của Kinh Thánh để giải nghĩa. Có ý tốt là nên bắt đầu bằng một trong bốn sách Tin Lành. Sách Tin lành Mác là sách Tin Lành được viết trước tiên và chủ yếu là chuyện kể đơn giản hay có thể gọi đó là câu chuyện cuộc đời của Chúa Jesus Christ. Đây có thể là khởi điểm tốt đẹp nhất.
Mục đích của chúng ta là phơi bày cho Hội chúng của chúng ta những gì Kinh Thánh đã phán. Chúng ta trước tiên phải là người giảng Giải Kinh.
Phải nhớ mãi trong trí rằng mục đích của chúng ta luôn luôn là “ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật”
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG MƯỜI MỘT
1. Mục đích chủ yếu của mỗi một Mục sư là gì?
............................................................................................................................................................................................................................................
2. Nguyên văn Kinh Thánh dược viết bằng ba thứ ngôn ngữ nào?
............................................................................................................................................................................................................................................
3. Hãy kể tên hai quy luật sẽ giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh rõ hơn.
............................................................................................................................................................................................................................................
4. Kinh Thánh có thể được dùng để dạy tà giáo không?
............................................................................................................................................................................................................................................
5. Ý ngh ĩa của IITi 2Tm 2:15 là gì? Hãy dùng lời lẽ của bạn để giải nghĩa
............................................................................................................................................................................................................................................



Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 3-5-2024 03:54 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách