Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 2398|Trả lời: 0

Calvary - ĐƯƠNG ĐẦU VỚI KẺ THÙ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-7-2011 19:07:12 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương Trình Calvary

ĐƯƠNG ĐẦU VỚI KẺ THÙ

Một Hội Thánh năng nổ sẽ đương đầu với một vương quốc đó là thuộc linh. Chúng ta sẽ chiếm lấy xứ và mở mang vương quốc. Lời của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh là hãy trổi dậy và cùng Đấng Christ cai trị giữa kẻ thù của Ngài (Thi Tv 110:2).
I. VƯƠNG QUỐC CỦA SỰ TỐI TĂM LÀ MỘT THỂ CHẾ GIAN ÁC
Eph Ep 6:12 "Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy ."
A. Kẻ cầm quyền (Archas: những kẻ đầu sỏ, những tên chủ chốt).
Định nghĩa: "Người hoặc điều mà khởi xướng, người chóp bu hoặc điều gì đầu nậu trong một loạt, lãnh tụ." Thayer.
Tham khảo: RoRm 8:38 "...các thiên sứ, các kẻ cầm quyền ..." ICo1Cr 15:24 "quyền cai trị " Eph Ep 1:21; 3:10; 6:12; Tit Tt 3:1 đều dịch là "bậc cầm quyền, kẻ cai trị ..."
B. Thế lực (Exuosia : uy quyền của kẻ cầm quyền hoặc guồng máy tổ chức).
Định nghĩa: "uy quyền được thi hành bởi nhân viên hoặc giới chức cao cấp hơn hoặc tùy theo cơ quan của họ."
Những điều tham khảo: ICo1Cr 15:24 "... khi Ngài đã triệt phá mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực ..." Eph Ep 1:21 "...cao hơn hết mọi quyền ..." Eph Ep 2:2; Eph Ep 3:10, Eph Ep 6:12; CoCl 1:13,16; CoCl 2:10; CoCl 2:15; Tit Tt 3:1; dịch là "(những) quyền " và IPhi 1Pr 3:22 "quyền thế ."
C. Những giới linh của sự ác độc trong các nơi trên trời (Pneumatika poneria : ác linh).
Định nghĩa: Những lực lượng thuộc về ác linh và đồn trú tầng khí quyển phía trên địa cầu.
Những điều tham khảo Eph Ep 6:12; 3:10.
II. HỘI THÁNH CAI TRỊ CÙNG VỚI ĐẤNG CHRIST GIỮA VÒNG KẺ THÙ
A. Địa vị của Đấng Christ ngày nay (Eph Ep 1:20,23 "... khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài ." IPhi 1Pr 3:22 "Là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài ." CoCl 2:15 "Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng mọi thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ ."
B. Địa vị của Hội Thánh ngày nay.
1. Thân thể của Ngài (CoCl 2:9-10 "Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực ." Eph Ep 1:22-23 "Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chơn Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài ." Eph Ep 2:6 "Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêxu Chirst .")
Liên kết một cách sinh động với cái ĐẦU (ICo1Cr 6:17 "Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài ." RoRm 7:4 'Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời ."
2. Di sản của Ngài Eph Ep 1:18 "... điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao ."
Chúng ta là "hột châu quý giá" Mat Mt 13:45-46.
Chúng ta được ngồi với Ngài ở các nơi cao Eph Ep 2:5-6 "...và Ngài là cho chúng ta đồng sống lại và ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêxu ."
3. Hội Thánh phải rộng quyền trượng của Vương quốc Ngài Thi Tv 45:6 "bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng ." Thi Tv 45:5 "... Nhơn danh Chúa, chúng ta giày đạp những kẻ dấy nghịch ..."
III. HỘI THÁNH PHẢI DẤN THÂN ĐỂ GIẢI CỨU
Sự giải phóng đến nhờ.
A. Sự chống trả (Gia Gc 4:7).
1. Giải cứu khỏi sự ồ ạt, áp đảo, những sự tấn công và những mai phục.
2. Chịu đựng áp lực có thể gọi là sự hà hiếp.
B. Tháo gỡ (Mat Mt 18:18 "...hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời .") Theo từ Hy Lạp cả hai đều ở thì quá khứ. Nói cách khác, những điều này đã buộc và tháo gỡ ở trên trời rồi. Để bước vào một khế ước. Tháo gỡ từ Hy Lạp LUO nghĩa là phá hủy hoặc khai trừ (như những thể chất của trái đất trong IIPhi 2Pr 3:10,11) bể hoặc vùi giập từng mảnh trong Cong Cv 27:41).
1. Sự giải cứu khỏi vòng nô lệ:
Một sự bao vây hoặc phong tỏa nơi mà kẻ thù thâm nhập và khống chế một lãnh vực của cuộc sống chúng ta. Chống trả không chưa đủ nếu có một vòng xiềng xích. Vòng xiềng xích phải trước tiên bị chặt đứt.
2. Một sự giúp đỡ khác để "giải cứu khỏi sự phong tỏa." Lời của Chúa trong miệng chúng ta cùng đồng ý với những gì đã thiết lập biến thành sự thật và hình thành trên trời.
C. Quăng xa, trừ khử (Mac Mc 16:17 "...lấy danh Ta mà trừ quỷ ...")
1. Sự giải phóng khỏi sự xâm lăng và sự chiếm dụng.
Kẻ thù thật sự chiếm lấn lãnh địa (một lãnh vực) của cuộc đời.
Sự điều khiển của lãnh vực đó bị phá vỡ và ra khỏi sự kiềm hãm của nó.
2. Sự giải cứu do những tín đồ thực hiện bởi quyền năng và để trừ khử (thoát khỏi).
KẾT LUẬN :
Khi một bước đương đầu vương Hội Thánh phải chỗi dậy trong quyền năng và uy quyền của Cái Đầu của Hội Thánh. Thành Giêricô của kẻ ác cùng tất cả quan lại của nó phải ngã sập. Satan đã có thời gian để thành lập vương quốc của nó khắp quả địa cầu. Hội Thánh phải thách thức những thế quyền đó và giật sập những đồn lũy. (T.D. Cơ Đốc Nhân bước vào một cái chòi ở Bắc của Á Châu bắt gặp một người lêu khêu lơ lửng cách mặt đất tám bộ (0 mét, 3 x 8), chuyển động vòng vòng, nhìn người đàn ông và hét, "Người đàn ông này là một Cơ Đốc Nhân và không được ở đấy." Đó là thời điểm cho sự bày tỏ quyền năng!) IICo 2Cr 10:4-5 "những khí giới bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời ..."


Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 3-5-2024 01:11 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách